Nhà đẹp

Báo Mỹ nức nở khen ngôi nhà như tổ dế mèn ở Phan Thiết

Để thực hiện ước mơ của mình, gia chủ đã tự xây cho mình ngôi nhà như tổ của dế mèn từ vật liệu tái chế.

Hâm mộ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài nên gia chủ luôn muốn tự xây dựng cho mình một ngôi nhà như dế mèn.

Để thực hiện ước mơ của mình, gia chủ tự xây ngôi nhà nhà của riêng mình trên một mảnh đất nhỏ được bao quanh bởi những bức tường cũ.

Căn nhà có tên “Nhà của dế” – được đặt theo tên con trai của gia chủ.

Vật liệu xây nhà chủ yếu là vật liệu tái chế như gỗ, thép và gạch cũ.

Hệ thống cửa trong nhà đều làm bằng kính giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và thông thoáng.

Phòng khách thoáng đãng có tầm nhìn bao quát mọi không gian trong nhà.

Phòng ngủ đón nắng, đón gió tối đa nhờ khung cửa sổ lớn.

Đặc biệt, gia chủ còn thiết kế một chiếc cổng hình tròn giống như lỗ chui vào tổ của dế mèn.

Không chủ độc đáo, ngôi nhà dế mèn còn gây ấn tượng bởi mọi không gian đều trở thành chỗ vui chơi cho con trai gia chủ.

Thậm chí, cậu bé còn có thể trồng rau, trèo lên mái nhà để nằm trên bãi cỏ, ngắm trăng sao. Nguồn ảnh: Quang Dam

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP