Xã hội

Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt 39-40 độ C

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 21 đến 23-4 ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; ở phía Đông Bắc Bộ từ ngày 21 đến 23-4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 17-4 phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Bắc và Trung Trung Bộ sẽ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Cụ thể ở Tuần Giáo (Điện Biên) 37,5 độ C, Sông Mã (Sơn La) 40,8 độ C; Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày 17-4 ở một số nơi như: Tương Dương (Nghệ An) 39,4 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 36,2 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 36,3 độ C...

Dự báo ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23-4. Từ ngày 21 đến 23-4 ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; ở phía Đông Bắc Bộ từ ngày 21-23-4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP