Xã hội

Ấm lòng người dân giúp tài xế thu gom sắn rơi từ xe đầu kéo giữa giá rét

Khi phát hiện chiếc xe đầu kéo chở sắn bị lật, nhiều người dân bất chấp cái rét 10 độ C đã cùng nhau giúp tài xế thu gom hàng hóa rơi vương vãi.

Chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng khiến hàng hóa rơi khỏi thùng xe - Ảnh: H.A

Khoảng 4h30 sáng 24-1, tại tuyến quốc lộ 15, đoạn đi qua thôn 4, xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn lật xe đầu kéo, vụ việc may mắn không có người thương vong nhưng hàng tấn hàng hóa trên xe rơi vương vãi.

Xe đầu kéo mang biển số Lào chở sắn do tài xế H.N.T. (36 tuổi, ngụ tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển chạy trên quốc lộ 15 theo hướng từ huyện Hương Khê xuống TP Hà Tĩnh. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị lật nghiêng bên lề đường.

Hàng hóa rơi khỏi xe được người dân hỗ trợ tài xế thu gom tập kết lại một chỗ - Ảnh: H.A.

Khi bị lật, xe đầu kéo đã va chạm với cổng nhà dân gần đó khiến trụ cổng bị gãy, hàng rào và mái che phía trước hư hỏng. Xe đầu kéo cũng bị hư hỏng khá nặng sau sự cố, nhiều hàng hóa rơi khỏi thùng xe.

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt phân luồng giao thông, làm rõ sự việc. Xe cứu hộ giao thông được điều động tới hiện trường để "giải cứu" xe đầu kéo bị lật.

Lúc xe đầu kéo bị lật nhiệt độ xuống khá thấp, khoảng trên 10 độ C, song nhiều người dân xã Hà Linh đã có mặt mỗi người một tay giúp tài xế gom lại hàng hóa, tập kết lại một chỗ để hàng hóa sớm vận chuyển lên xe tiếp tục hành trình.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP