Trong nước

53 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022, trong 3 ngày nghỉ lễ năm nay, tai nạn giao thông tăng 32 vụ, tăng 19 người chết và 21 người bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 3-9, trên cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 12 vụ, tăng 7 người chết, tăng 12 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ, làm chết 20 người, bị thương 26 người; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Tính chung trong 3 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay (từ ngày 1 đến 3-9), cả nước xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 32 vụ, tăng 19 người chết, tăng 21 người bị thương.

Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho thấy thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường bộ, ngày 3-9, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 8.920 trường hợp; ra quyết định xử phạt hơn 19 tỉ đồng; tước 2.006 giấy phép lái xe các loại; tạm giữ 139 ô tô, 3.600 môtô và 32 phương tiện khác.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 2.866 trường hợp; ma túy 7 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 35 trường hợp; quá khổ giới hạn 8 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.757 trường hợp.

Trên đường thủy nội địa, lực lượng chức năng xử lý 103 trường hợp, ra quyết định xử phạt 100 triệu đồng.

Trong ngày 3-9, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Tác giả: B.T.C

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP