Hai đoạn ghi âm của bà Kim Keon Hee công bố vào cuối tháng 2 đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về vai trò của bà trong nền chính trị Hàn Quốc, theo SCMP.
Đoạn ghi âm đầu tiên cho thấy bà có thể đã can thiệp vào việc đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) vào năm 2022.
Trong đoạn ghi âm thứ hai, bà Kim được cho là đã tuyên bố sẽ đóng cửa tờ báo Chosun Ilbo, cơ quan truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, sau khi tờ này chỉ trích chồng bà, Tổng thống Yoon Suk Yeol, về sắc lệnh thiết quân luật ban hành hôm 3/12/2024. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp của bà Kim vào báo chí và quyền tự do ngôn luận.
![]() |
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee và chồng - Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: Reuters. |
Hiện chính phủ Hàn Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức về các đoạn ghi âm nói trên. Trong khi đó, dư luận nước này bày tỏ các luồng ý kiến trái chiều nhắm vào Đệ nhất Phu nhân Kim, theo SCMP.
Những tiết lộ mới được cho là đã làm nghiêm trọng thêm độ phức tạp của tình hình chính trị tại Hàn Quốc. Tổng thống Yoon hiện phải đối mặt với cáo buộc nổi loạn và chờ phán quyết từ Tòa án Hiến pháp về việc luận tội. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình.
Nếu Tòa án Hiến pháp quyết định phế truất Tổng thống Yoon, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày. Kịch bản này có thể gây xáo trộn lớn trong hệ thống chính trị Hàn Quốc, đặc biệt là đối với đảng cầm quyền PPP.
Tác giả: Đại Hoàng
Nguồn tin: znews.vn