Pháp luật

Xem xét khôi phục việc bán vé tháng, quý qua cầu Bến Thủy

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Giao thông 4 xem xét khôi phục lại việc bán vé tháng, quý cho nhân dân khu vực hai đầu cầu như trước đây.

Người dân lại chặn cầu Bến Thủy phản đối thu phí BOT
Dân tiếp tục đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy

Ách tắc qua cầu Bến Thủy 1 vì dân mang xe phản đối phí
Trạm thu phí cầu Bến Thủy

Tại phiên họp ngày 05-12-2016, sau khi nghe lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Giao thông 4 báo cáo về công tác quản lý Trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Giao thông 4 xem xét khôi phục lại việc bán vé tháng, quý cho nhân dân khu vực hai đầu cầu như trước đây để hỗ trợ cho nhân dân khu vực hai đầu cầu thuận tiện trong việc đi lại.
Căn cứ Thông tư 51/2014 của Bộ Tài chính, trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và 2 đồng loạt tăng giá vé từ đầu tháng 1 - 2016. Theo đó, xe dưới 12 chỗ ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng tăng từ 30.000 lên 45.000 đồng/lượt. Xe 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn tăng từ 40.000 lên 60.000 đồng/lượt...Việc tăng phí này được cho là đúng lộ trình song gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Ngày 20-11, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh giảm giá vé cho phương tiện qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và 2. Với mức thu mới, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe khách vận tải hành khách công cộng giảm từ 45.000 xuống 40.000 đồng/lượt. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức phí còn 55.000 đồng/lượt. Các loại phương tiện còn lại mức phí giữ nguyên.

Tuy nhiên, việc giảm giá vé này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Hai ngày qua (3-4/12/2016), hàng chục người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã liên tục dùng ôtô dàn hàng chặn đầu cầu Bến Thủy 1 nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh để phản đối trạm thu phí.

Tác giả bài viết: NTV

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP