Trong tỉnh

Vụ phá rừng Pơmu ở Nghệ An: Bắt tiếp một kiểm lâm viên, kỷ luật đảng một sỹ quan biên phòng

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Nghệ An khởi tố hai bị can Nguyễn Viết Kiên (48 tuổi), kiểm lâm viên địa bàn xã Tam Hợp và Nguyễn Văn Cường (40 tuổi), kiểm lâm viên địa bàn xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Riêng bị can Cường bị bắt tạm giam ba tháng.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46, Trưởng ban chuyên án cho biết, hai người này bị khởi tố về hành vi buông lỏng quản lí trong việc bảo vệ rừng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 15/12, PC 46 đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ huyện Tương Dương, gồm: Lê Đình Quyết (39 tuổi), trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng xã Tam Hợp và Phạm Văn Trung (49 tuổi), nguyên trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng xã Lưu Kiền.

Gỗ trong rừng Pơmu ở xã Lưu Kiền bị tàn phá

Như Congluan.vn đã đưa tin: Vụ phá rừng được phát hiện từ tháng 2/2017. Tháng 3/2017 Công an huyện Tương Dương khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về bảo vệ rừng”. Do tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo chuyển vụ án về Công an tỉnh thụ lý.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, có 4 đơn vị liên quan đến vụ phá rừng gồm Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ huyện Tương Dương (chủ rừng), Hạt Kiểm lâm Tương Dương, Đồn Biên phòng Tam Hợp và chính quyền địa phương sở tại. Riêng số lượng cây Pơmu bị chặt phá, Đại tá Thiêm nói: “Ban chuyên án chưa kiểm tra hết ở Tiểu khu 681 (xã Lưu Kiền) và hai Tiểu khu 697, 683 (xã Tam Hợp) nên đang “chốt” lại ở số lượng báo cáo của Huyện ủy Tương Dương sau 4 đợt điều tra là 189 cây/288m3”.

Liên quan đến vụ án này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết: “Đã thi hành kỷ luật đối với Trung tá Hoàng Nghĩa Đông, quyền Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Hợp bằng hình thức khiển trách về đảng”.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP