Pháp luật

Vụ khách tử vong trong phòng trọ ở Đà Nẵng không phải là án mạng

Theo công an, dư luận đồn đoán vụ tử vong có liên quan đến án mạng, nhưng công an xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý.

Nhà nghỉ 126 nơi xảy ra vụ phát hiện người đàn ông tử vong

ẢNH: VĂN TIẾN

Ngày 15.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác định nguyên nhân một người đàn ông tử vong tại nhà nghỉ khu vực hầm chui Điện Biên Phủ trên địa bàn P.Chính Gián (Q.Thanh Khê) là do bệnh lý.


Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 14.8, chủ nhà nghỉ 126 Điện Biên Phủ (P.Chính Gián) lên phòng gọi khách lưu trú vì thấy khách ở lâu trong phòng không ra ngoài. Tuy nhiên, khách trọ không phản hồi, chủ nhà nghỉ nghi vấn có chuyện không hay nên dùng chìa khóa phụ để mở cửa.


Lúc này, chủ nhà trọ hoảng hốt phát hiện khách trọ đã tử vong. Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường.


Thông tin ban đầu, vị khách trọ tử vong khoảng 45 tuổi, điều khiển xe ô tô BS 51G - 452.82, đến thuê phòng một mình từ trưa 13.8.

Theo Công an Q.Thanh Khê, dư luận đồn đoán vụ tử vong có liên quan đến án mạng, nhưng qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định thi thể không có tác động ngoại lực, nạn nhân tử vong do bệnh lý.


Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên Công an Q.Thanh Khê tạm thời đưa thi thể về nhà xác Bệnh viện Đà Nẵng, chờ liên hệ thân nhân.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP