Thế giới

Trung Quốc đang gửi thông điệp đến Trump?

Các quan chức Mỹ cho rằng, việc Trung Quốc điều oanh tạc cơ có thể mang bom hạt nhân tới Biển Đông là nhằm ‘gửi thông điệp’ tới Tổng thống Mỹ kế tiếp Donald Trump.

Tờ Independent dẫn lời các quan chức Mỹ phát biểu trên kênh Fox News cho hay, Trung Quốc đã điều máy bay ném bom có tiềm lực hạt nhân Xian H-6 bay qua nhiều đảo tranh chấp và quanh ‘đường chín đoạn’ ở Biển Đông vào hôm 9/12.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6 của Trung Quốc.

Các quan chức này nói thêm rằng, đây là thông điệp của Trung Quốc gửi tới chính quyền kế tiếp của Mỹ.

Lầu Năm Góc phát hiện các chuyến bay này hôm 9/12. Các quan chức nói đây là chuyến bay tầm xa đầu tiên trong vòng 18 tháng qua, dọc đường ‘lưỡi bò’. Lần xuất kích này cũng dài hơn các lần trước đó.

Theo lời các quan chức Mỹ, hành động nhằm thể hiện sức mạnh này của Trung Quốc là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan.

Cuộc điện đàm kéo dài 10 phút giữa ông Donald Trump với bà Thái Anh Văn là lần đầu tiên mà một Tổng thống (đắc cử) Mỹ làm, kể từ năm 1979.

Máy bay ném bom H-6 là phiên bản Trung Quốc của chiếc Tupolev Tu-16 của Nga. Trung Quốc đã dùng máy bay này để ném bom hạt nhân trong nhiều cuộc thử nghiệm.

Hãng Fox News đưa tin Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, liên tục cảnh báo về động thái quân sự hóa của Mỹ trong khu vực vào năm ngoái. Hãng này cũng cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc chuẩn bị vận chuyển các tên lửa phòng không lên các đảo tranh chấp.

Tác giả bài viết: Lê Thu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP