Xã hội

Trao tiền 2 tài xế cứu 30 hành khách khi xe mất phanh trên đèo Lò Xo

Ngày 13.3, PV Thanh Niên tại Kon Tum cùng thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao 10 triệu đồng cho anh Phan Ngọc Đắc (33 tuổi, ở P.Trường Chinh, TP.Kon Tum), lái xe container BS 82C-022.15, có hành động cứu 30 hành khách trên xe khách BS 81B-007.05 ở đèo Lò Xo, QL14, thuộc xã Đăk Man, H.Đăk Glei.

Đây là số tiền do bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ anh Đắc khi biết gia cảnh của tài xế này đang gặp khó khăn: vợ không có việc làm, hai con còn nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi rưỡi.
Đại diện Báo Thanh Niên (trái) trao tiền cho tài xế Phan Ngọc Đắc. ẢNH: K.T

Không lâu sau màn 'vững tay lái' của tài xế Phan Văn Bắc, hai tài xế Phan Ngọc Đắc và Nguyễn Thành Đô cũng có pha dìu xe tương tự để cứu sống 30 hành khách khi xe mất phanh trên đèo Lò Xo giữa màn đêm sương mù dày đặc.

Cùng với lái xe Đắc, anh Nguyễn Thành Đô (38 tuổi, ở P.Thống Nhất, TP.Hải Dương), người điều khiển xe khách BS 81B-007.05 cũng được trao 10 triệu đồng do bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ. Anh Đô cho biết, đến nay vẫn chưa tiếp tục công việc do phải đưa xe khách đi sửa chữa.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào 1 giờ 30 ngày 23.2, xe khách giường nằm BS 81B-007.05 khi đến địa điểm nói trên đã mất phanh, tài xế Nguyễn Thành Đô đã tựa vào đuôi xe container do tài xế Đắc điều khiển, phối hợp dìu 2 xe đi 50 m thì dừng lại, cứu sống 30 hành khách và tài xế trên xe khách.

Tác giả bài viết: Phạm Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP