Trong nước

Tối nay miền Bắc chuyển rét

Đợt rét kéo dài gần một tuần với cường độ mạnh sẽ đẩy nền nhiệt miền Bắc xuống thấp 14-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Sáng nay miền Bắc khá mát mẻ, trời nhiều mây và sương mù, một số nơi có mưa nhỏ. Đến trưa, trời hửng nắng đẩy nhiệt độ lên cao nhất 27-28 độ C.

Từ 17-18h, người dân các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Cao Bằng sẽ cảm nhận rõ sự chuyển biến của thời tiết khi không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, nhiệt độ có thể còn 20-21 độ C. Đến tối, khối khí tràn xuống Hà Nội, mưa nhỏ xuất hiện khiến nhiệt độ giảm nhanh, thấp nhất 16 độ C.


Người dân miền núi cần giữ ấm cho vật nuôi - tài sản lớn nhất của họ. Ảnh: Ngọc Thành.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong đợt rét này là 14-16 độ C ở đồng bằng; 11-13 độ C tại vùng núi, còn vùng cao dưới 10 độ C. Rét tập trung trong ba ngày 29, 30 và 31/12 với nhiệt độ ở Hà Nội có thể xuống 12-13 độ C.

Từ ngày 28/12/2016 đến 2/1/2017, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động sau bão Nock-ten gây mưa lớn cho Trung Bộ khoảng 100-300 mm/đợt, gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực.

Bão Nock-ten gần biển Đông

Lúc 7h ngày 26/12, bão Nock-ten trên khu vực miền trung Phillippines, sức gió mạnh nhất 150 km/h, tương đương cấp 13. Chiều nay, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông. Sau đó, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển hướng tây tây nam, vận tốc 15 km/h, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía bắc vào ngày 28/12.

Nguồn tin:

  Từ khóa: cường độ ,kéo dài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP