Xã hội

Tìm thấy mộ Liệt sỹ hy sinh Lào có tên tuổi và quê quán

Sáng 17/3, tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm thấy và cất bốc được một phần mộ liệt sỹ có tên, quê quán và ngày sinh.

Sau một thời gian tìm kiếm, đơn vị đã xác định vị trí của phần mộ Liệt sỹ nằm tại Đồi 500, bản Khăm Ma Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng. Đào sâu xuống hơn một mét, đơn vị đã cất bốc được một bộ hài cốt trong đó vẫn còn răng, xương cánh tay, xương cổ chân, dây võng, tăng và một lọ thủy tinh đựng một tờ giấy ghi rõ: Liệt sỹ Lê Văn Kiệm, cấp bậc Binh nhất, chức vụ liên lạc; quê quán: Thôn Bích Sơn, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 12 năm 1972, hy sinh ngày 30 tháng 10 năm 1973.
images1352523 anh 1
Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An làm thủ tục đưa Liệt sỹ Lê Văn Kiệm về đơn vị

Hiện nay, Đội quy tập Bộ Chi huy quân sự tỉnh Nghệ An đã quy tập, đăng ký phiếu Liệt sỹ, đưa về bảo quản và thờ cúng tại phòng thờ của đơn vị tại Thị xã Pôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào chờ ngày đưa về nước để an táng.
images1352525 anh 2 2
Di vật ghi rõ quê quán, năm sinh và ngày hy sinh của Liệt sỹ Lê Văn Kiệm.

Như vậy, trong mùa khô năm 2016 – 2017, Đội quy tập thuộc Bộ CHQS Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc được có 85 hài cốt Liệt sỹ, trong đó có 3 hài cốt Liệt sỹ có tên tuổi và quê quán.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Thượng tá Phùng Ngọc Phương - Đội trưởng Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An (Số điện thoại: 0988 708 444 hoặc 0912 627 007)

Tác giả bài viết: Hồ Việt

Nguồn tin:

  Từ khóa: phần mộ ,quê quán

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP