Giải trí

Tân HH Biển Việt Nam toàn cầu bày tỏ cảm xúc giữa lùm xùm học vấn lẫn trả lời ứng xử chưa đạt

Cô gái 19 tuổi đến từ Tiền Giang, Nguyễn Thị Kim Ngọc đã đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu vào đêm 21/4/2018. Ngay sau khi giành vương miện cao nhất, người đẹp miền Tây đã chia sẻ cảm xúc của mình giữa loạt tin đồn về học vấn lẫn trả lời ứng xử chưa đạt.

Với chiều cao 1,71m, cân nặng 52 kg, số đo 3 vòng 83-59-91, Nguyễn Thị Kim Ngọc, 19 tuổi đến từ Tiền Giang đã giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu. Từ những vòng đầu, với vẻ đẹp ngọt ngào cùng vóc dáng gợi cảm, Kim Ngọc đã trở thành ứng viên nặng ký cho vương miện Hoa hậu. Và trong đêm Chung kết, cô đã đạt được ước nguyện của mình.

Nguyễn Thị Kim Ngọc hạnh phúc khoe giâu phút thiêng liêng trong cuộc đời cô.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Kim Ngọc liên tục chia sẻ những hình ảnh đẹp nhất trong của mình trong đêm chung kết. Chưa hết, cô còn bày tỏ cảm xúc hạnh phúc và vui sướng. Người đẹp 19 tuổi cho biết cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng với kết quả mà bản thân đã đạt được trong đêm Chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu.

Cách đây ít giờ, giữa những lùm xùm về bằng cấp lẫn chuyện ứng xử trúc trắc không trọn vẹn, Nguyễn Thị Kim Ngọc vẫn tự tin khoe ảnh với dòng chữ "Giây phút thiêng liêng của cuộc đời em". Ngay lập tức, Nguyễn Thị Kim Ngọc nhận được sự những lời chúc mừng của bạn bè, người thân.

Hình ảnh của Nguyễn Thị Kim Ngọc trong suốt cuộc thi.

Được biết ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu, Nguyễn Thị Kim Ngọc đã vướng lùm xùm học vấn.

Cụ thể, Tân Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu bị đồn chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Đứng trước nghi vấn này, người đẹp thẳng thắn phản bác: "Bằng tốt nghiệp của em là minh bạch. Em học trường THPT Đốc Binh Kiều, Tiền Giang".

Ngoài ra, Nguyễn Thị Kim Ngọc còn bị dư luận không đồng tình khi giành được vương miện vì trả lời ứng xử chưa trọn vẹn.

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu, cô nhận được câu hỏi từ nhà báo Trường Sơn, trưởng ban giám khảo (BGK): "Nhà thơ Lưu Quang Vũ viết: "Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng/ Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta. Cả nước chúng ta có 12 huyện đảo, bao gồm cả những đảo nhỏ xa xôi. Em có thể kể tên một số huyện đảo mà em biết?".

Nguyễn Thị Kim Ngọc giành vương miện giữa lùm xùm học vấn và trả lời ứng xử chưa đạt.

Tuy nhiên, người đẹp chỉ trả lời được 7 hòn đảo trong khi câu trả lời chính xác nhất về 12 đảo gồm: Cô Tô, Vân Đồn (của Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ, Cát Hải (Hải Phòng), Kiên Hải, Phú Quốc (Kiên Giang), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hoàng Sa (Đà Nẵng), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trường Sa (Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thuận) và Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trước khi giành Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu, nhan sắc của cô gái miền Tây đã khiến nhiều người yêu thích.

Nói về câu trả lời ứng xử của Tân Hoa hậu, BTC đã gửi thông cáo và khẳng định: "Tiêu chí chấm của chúng tôi là chỉ cần các em kể một số biển đảo mà thôi, không bắt buộc phải kể đủ 12 huyện đảo. Tuy nhiên trong câu trả lời bắt buộc phải có 3 huyện đảo: Phú Quốc, huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa”.

Tác giả: Đỗ Quyên (th)

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP