Thế giới

Số người nhiễm virus corona ở Hàn Quốc tăng chậm lại

Tính đến hết ngày 7/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 7.134 trường hợp nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19, trong đó chủ yếu liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa.

Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 367 ca mới mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 7.134.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 26/2, Hàn Quốc ghi nhận dưới 400 ca Covid-19 trong một ngày. Nếu tính riêng từ chiều 7/3 đến nửa đêm 7/3, Hàn Quốc có thêm 97 ca nhiễm mới, thấp hơn so với cùng thời gian một ngày trước đó.

Trong 367 ca nhiễm mới (tính từ 0h ngày 7/3 đến 0h ngày 8/3), 294 ca ở tâm dịch Daegu và 32 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Đến nay, riêng thành phố Daegu chiếm tới 5.378 ca Covid-19 ở Hàn Quốc và chủ yếu liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa, tỉnh Bắc Gyeongsang ghi nhận tổng cộng 1.081 ca. Số ca nhiễm bệnh tại các tỉnh, thành phố lớn của Hàn Quốc cũng bắt đầu tăng, trong đó Seoul với 120 ca, tỉnh Gyeonggi 142 ca.

Đến nay, Hàn Quốc đã có 50 bệnh nhân, chủ yếu là người có tiểu sử bệnh nền, tử vong vì Covid-19.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn dịch lây lan, Hàn Quốc đã đẩy nhanh xét nghiệm cho người dân. Đến nay, giới chức y tế nước này đã hoàn tất xét nghiệm cho hơn 181.000 ca nghi ngờ nhiễm bệnh, trong đó hơn 162.000 người được có kết quả âm tính. Số người đang bị theo dõi y tế và cách ly là gần 20.000 người.

Hàn Quốc phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên hôm 20/1 là một phụ nữ đến từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc. Dịch chỉ bùng phát mạnh hơn 2 tuần trở lại đây buộc chính phủ Hàn Quốc nâng mức ứng phó lên cao nhất vào hôm 23/2 nhằm ngăn dịch lây lan.

Trong một diễn biến liên quan khác, một khu dân cư ở Daegu đã bị đặt trong tình trạng kiểm soát chặt chẽ sau khi 46/142 cư dân tại đây bị xác nhận mắc Covid-19. Toàn bộ 46 bệnh nhân này đều là thành viên của Tân Thiên Địa. Chính quyền địa phương cho hay, 94 cư dân trong tòa nhà là thành viên của giáo phái này.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP