Thể thao

SLNA từng thiết lập kỷ lục hòa 14/26 trận tại V.League

Chuỗi trận hòa không bàn thắng liên tiếp của SLNA khiến không ít người hâm mộ nhớ về mùa giải 2012, khi đội chủ sân Vinh có số trận bất phân thắng bại kỷ lục.

V.League 2012 là mùa giải mà SLNA đang là đương kim vô địch với bộ khung đang ở độ chín sự nghiệp như Văn Bình, Đình Đồng, Trọng Hoàng, Âu Hoàn, Quang Tình,… cùng lực lượng ngoại binh chất lượng được bổ sung như Abass, Dickson.

SLNA bị S. Khánh Hòa cầm hòa trên sân Vinh. Ảnh tư liệu

Và theo thống kê khi mùa giải 2012 kết thúc, SLNA là đội xếp thứ 3 về thành tích ghi bàn, 44 bàn thắng, chỉ đứng sau SHB Đà Nẵng (47) và CLB Hà Nội (46). Ở mùa giải này, SLNA dù đã có những trận thắng hết sức tưng bừng trước Hà Nội T&T (6-2), Hải Phòng (5-2) hay Ninh Bình (5-3), tuy nhiên lại có quá nhiều những trận đấu thiếu may mắn để bị gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Và trong cả mùa giải V.League 2012, SLNA đã có đến 14 trận hòa trên 26 trận đấu và ở thời điểm đó, người ta còn gọi vui HLV Nguyễn Hữu Thắng là “Nguyễn Hữu Hòa” như để minh chứng cho một kỷ lục khó tin mà đội bóng xứ Nghệ “xác lập” được.

V.League 2019 khởi tranh, SLNA hiện tại không còn là SLNA như của 7 năm về trước. Những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng đi tìm cơ hội thăng tiến ở những đội bóng mới tham vọng hơn. Trọng Hoàng và Hoàng Thịnh lỡ hẹn trở về quê hương khi mùa giải chỉ gần kề. Nguồn tài chính không đủ mạnh để SLNA níu chân và triệu hồi những "công thần" trong quá khứ. Chỉ sau vài vòng đấu, cơn đau đầu HLV Nguyễn Đức Thắng thêm nhức nhối khi 2 tuyển thủ Văn Đức, Xuân Mạnh lại gặp phải những chấn thương.

Thủ môn Nguyên Mạnh trở lại sau chấn thương. Ảnh tư liệu

Trong muôn vàn khó khăn ấy, SLNA đón nhận sự trở lại của Nguyên Mạnh sau chấn thương và cựu binh Đình Đồng trở về sau khi hết hợp đồng với CLB Thanh Hóa. Cùng với ngoại binh đến từ Serbia, bản hợp đồng chất lượng mang tên Memovic và 2 cầu thủ trẻ Đình Hoàng, Văn Khánh, SLNA đã có được một bức tường phòng ngự vô cùng chắc chắn. Điều đó có thể được minh chứng qua 10 vòng đấu đã qua, đội bóng xứ Nghệ chỉ mới nhận 5 bàn thua trong đó 4 bàn từ trận thua toàn diện 0-4 trước chủ nhà Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Có được một hậu phương vững chắc nhưng trên hàng công, SLNA lại tỏ ra vô cùng yếu ớt dù đã được gặp những đội bóng nằm ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng. Văn Bình không còn ở đỉnh cao, Văn Đức chưa trở lại, ngoại binh Alves dos Santos không thể hiện được nhiều. Chỉ Khắc Ngọc và Olaha là không đủ để giúp SLNA tìm kiếm những cơ hội ăn bàn.

HLV Nguyễn Đức Thắng mong chờ sự trở lại của Phan Văn Đức. Ảnh tư liệu

Nếu không có những điều chỉnh sớm về chiến thuật, không có sự trở lại của Văn Đức hay sự thay thế về vị trí mũi nhọn để san sẻ nhiệm vụ săn bàn cùng Olaha. SLNA rất có thể sẽ còn kéo dài chuỗi trận không có bàn thắng và cũng có thể có thêm những kỷ lục mới không hề vui vẻ được thiết lập.

Tác giả: Sỹ Hiếu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP