Thế giới

Quân đội Philippines giết nhầm 6 cảnh sát

Binh sĩ quân đội và cảnh sát Philippines vô tình đụng độ trong một cuộc tấn công phiến quân tại ngôi làng nhiều cây cối rậm rạp.

Binh sĩ Philippine trong một cuộc giao tranh với phiến quân hồi tháng 8/2017. Ảnh: Philstar.

Binh sĩ Philippines ngày 25/6 nổ súng tấn công một nhóm cảnh sát do nhầm là lực lượng phiến quân nổi dậy khiến 6 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương, theo Reuters.

Sự cố xảy ra khi một trung đội Philippines đang thực hiện nhiệm vụ đột kích tại một ngôi làng hẻo lánh trên đảo Samar, phía bắc nước này. "Khi bạn đang ở trong một khu vực có nhiều cây cối, rất khó để phân biệt kẻ địch là ai. Phía bên kia cũng nổ súng. Đây là sự cố đáng tiếc", thiếu tướng Raul Farnacio thuộc quân đội Philippines tuyên bố.

Không có binh sĩ bị thương. Giới chức Manila đang điều tra để xác định tại sao hai nhóm này tiếp cận được và nổ súng vào nhau.

Nhóm phiến quân nổi dậy ở miền bắc Philippines đã đối đầu với quân đội chính phủ trong gần 50 năm qua. Các cuộc giao tranh giữa hai bên khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và tăng trưởng kinh tế ở khu vực giàu tài nguyên này bị đình trệ.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP