Trong tỉnh

Phớt lờ lệnh cách ly toàn xã hội, hàng loạt cửa hàng ở TP Vinh vẫn mở cửa

Bất chấp sự kêu gọi của chính quyền địa phương trong phòng chống dịch Covid-19, nhiều cửa hàng ở TP Vinh (Nghệ An) vẫn mở bán dù không kinh doanh mặt hàng thiết yếu.

Hôm qua (1/4), cả nước bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo Chỉ thị của Thủ tướng để ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Tại TP Vinh (Nghệ An), mặc dù chính quyền địa phương yêu cầu các cửa hàng không kinh doanh mặt hàng thiết yếu phải tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch, nhưng sáng nay vẫn có rất nhiều cửa hàng bán quần áo, điện thoại, mỹ nghệ... mở bán bình thường.

Các cửa hàng điện thoại ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh vẫn vô tư mở cửa trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội.

Khoảng 20 cửa hàng điện thoại trên tuyến phố này vẫn mở bán hàng như ngày thường.

Cửa hàng thời trang thuê đất của Bưu điện Nghệ An vẫn mở cửa bất chấp sự kêu gọi phòng chống dịch của chính quyền địa phương

Hàng mỹ nghệ, nội thất bày bán trên đường Trần Phú, TP Vinh.

Tuyến phố đồ mỹ nghệ Trần Phú ở TP Vinh vẫn hoạt động.

Cửa hàng bán đồ gỗ ở đường Trần Phú.

Cửa hàng chăn ga gối đệm trên đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh mở cửa nhưng không có bóng dáng khách hàng.

Dù không kinh doanh lương thực, thực phẩm hay mặt hàng thiết yếu nhưng các chủ cơ sở này vẫn phớt lờ chỉ đạo của chính quyền, gây khó khăn cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Cũng trong sáng 1/4, theo ghi nhận của PV VTC News, đường phố TP Vinh (Nghệ An) vẫn đông đúc người đi lại.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP