Thế giới

Nữ sinh hò nhau giải cứu thầy giáo bị cây đè

Một giảng viên đại học tại tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc đã được các nữ sinh giải cứu sau khi bị cây đổ vào người.

The Paper đưa tin, thầy giáo Qiao Yiwen đã bị một cái cây đè trúng người trong lúc đang đi xe máy ngang qua ký túc xá nữ của trường Đại học Thành Đô giữa lúc mưa bão hôm 2/7.

Ít nhất 20 sinh viên, đa số là nữ, đã chạy tới để trợ giúp thầy Qiao và giải cứu cho thầy trong 4 phút.

Đoạn clip do một nhân chứng quay lại cho thấy, các sinh viên tham gia cứu thầy giáo bất chấp trời đang mưa to, gió lớn. Họ đồng thanh hô lớn để cùng nhau nhấc cái cây lên.

Thầy Qiao đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và được chẩn đoán là bị gãy xương sườn, xương hông và xương ức. Hiện sức khỏe của thầy đã ổn định.

"Chúng tôi rất tự hào về các sinh viên tốt bụng và biết quan tâm tới người khác", The Paper dẫn thông báo trên Weibo của trường Đại học Thành Đô.

Mưa lớn đã trút xuống tỉnh Tứ Xuyên vài ngày qua, gây ra lũ lụt và sạt lở. Hơn 200.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và hơn 25.000 người phải rời đi nơi khác kể từ cuối tuần qua.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP