Pháp luật

Nữ chủ tiệm Spa đánh đập, ép khách viết giấy nợ 30 triệu đồng

Khi chị H. vừa đến tiệm Spa để trả lại điện thoại cầm nhầm trước đó thì bị chủ tiệm cùng 2 người khác đánh đập, ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng.

Ngày 21/9, tin từ VKSND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Khương (SN: 1991, trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) và Hồ Thị Thanh Trúc (SN: 1994, trú xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) về hành vi “Cướp tài sản”.

Liên quan đến hành vi này, Nguyễn Thị Hoài Uyên (SN: 1993, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố nhưng cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/7, chị L.T.T.H. (SN 1987, trú xã Đức Mạnh, Đắk Mil) đến tiệm spa Khương Nguyễn (thị trấn Đắk Mil, do Khương làm chủ) để làm đẹp.

Khi ra về, chị H. cầm nhầm chiếc điện thoại Nokia 1208 màu đen. Sáng ngày hôm sau, chị H. chạy xe máy BKS 48E1-171.37 đến tiệm spa trên để trả lại điện thoại đó.

Khi đến nơi, chị H. đã bị Khương, Trúc, Uyên dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh đập. Các đối tượng đe dọa, buộc chị H. viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng.

Chưa những vậy, 3 đối tượng còn ép nạn nhân mang xe máy đi cầm cố lấy 20 triệu đồng đưa cho chúng. Khương sau đó

chia cho Trúc và Uyên mỗi người 6 triệu đồng, còn Khương được 8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Đắk Mil đã tiến hành thu giữ các vật chứng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP