Thể thao

Nguyễn Hai Long vắng mặt trong danh sách bổ sung tuyển Việt Nam

Sau vòng loại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang-seo quyết định triệu tập bổ sung 8 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia mà không có tiền vệ Nguyễn Hai Long.

8 cầu thủ nói trên đều được đánh giá đã có màn thể hiện tốt trong màu áo U23 Việt Nam ở giải đấu vừa qua. Trong số đó, có 3 người lần đầu được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia gồm Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.

5 cầu thủ còn lại là những cái tên đã quen thuộc mỗi lần đội tuyển Việt Nam tập trung trong thời gian gần đây gồm Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. Trung vệ Thanh Bình còn được vào sân trong 2 trận đấu gặp Australia và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hai Long chơi xuất sắc trong cả 2 trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á vừa qua. Ảnh: VFF.

Danh sách 8 cầu thủ được triệu tập bổ sung vắng bóng tiền vệ Hai Long, người ghi dấu ấn đậm nét trong 2 trận đấu vừa qua và được đánh giá là chơi hay nhất U23 Việt Nam. Thực tế, lần triệu tập bổ sung này mang nhiều tính kiểm tra năng lực và bồi dưỡng các cầu thủ trẻ cho mục tiêu tương lai.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã kết thúc quá trình hồi phục chấn thương và tập luyện trở lại cùng đội bóng chủ quản ít ngày trước.

Sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022 với vị trí nhất bảng, U23 Việt Nam lên đường trở về Việt Nam vào rạng sáng 4/11 (giờ địa phương) và có mặt tại Hà Nội lúc 20h cùng ngày (giờ Hà Nội). Ngay sau khi nhập cảnh, 8 cầu thủ nói trên cùng HLV Park Hang-seo sẽ hội quân cùng tuyển quốc gia đang tập trung theo hình thức bong bóng khép kín. Các thành viên còn lại cách ly theo dõi tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu trên sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo gặp Nhật Bản lúc 19h ngày 11/1 trên sân Mỹ Đình. Sau đó 4 ngày, tuyển Việt Nam tiếp Saudi Arabia.

Cả hai trận đấu nói trên đều được mở cửa đón khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Mỗi trận đấu, số lượng vé phát hành tối đa 30% sức chứa, tương đương khoảng 12.000 vé.

Trong số đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát hành 7.000 vé tới tay khán giả bằng hình thức trực tuyến. Khoảng 3.000 phục vụ nhu cầu mua thêm của các đối tác. 2.000 vé còn lại dành cho các đối tác theo nghĩa vụ hợp đồng.

Tác giả: Đỗ Hải

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP