Xã hội

Ngư dân Quảng Trị đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão

Hàng trăm ngư dân dọc bờ biển Quảng Trị giúp nhau đưa thuyền nan vào xa bãi biển tránh bão Sơn Ca

Đến 12h trưa 25/7, ở vùng biển Quảng Trị có mưa to, gió lớn. Trước thông tin cơn bão Sonca có thể đổ bộ Quảng Trị, nhiều ngư dân sốt sắng ra bờ biển đưa thuyền nan vào xa bãi biển, tránh bão.

Vợ chồng ngư dân lớn tuổi cùng đẩy chiếc thuyền nan vào gần với hàng cây để tránh bão.

Do thuyền công suất nhỏ, bờ biển không có bãi neo đậu nên nhiều người hò nhau, kéo chiếc thuyền vào bờ.

Ngư lưới cụ được ngư dân đưa vào bờ. Ông Nguyễn Văn Hóa (xã Gio Hải, Gio Linh) cho hay bão Sonca dự báo có cấp độ nhẹ nên ngư dân chỉ đưa thuyền và ngư lưới cụ vào gần sát hàng cây ven biển.

"Chỉ khi bão lớn, bà con mới đưa thuyền vào đến đường nhựa phía bên trong", ngư dân Hóa cho hay.

Nhiều người cho hay dự báo bão nhẹ nên có tâm lý chủ quan. Nhiều hàng quán ven biển Cửa Việt không chằng chống dù bão sắp đổ bộ.
Quảng Trị dự kiến di dời gần 3.400 hộ với 7.700 khẩu ở 4 huyện dọc bờ biển đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại Cồn Cỏ, nếu bão đổ bộ vào sẽ sơ tán dân đến công sự, hầm hào nhằm đảm bảo an toàn.

Vào 14h hôm qua, tỉnh Quảng Trị ra lệnh cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn. Đến nay, có 2.280 tàu, thuyền với 6.800 người vào nơi neo đậu an toàn. Hiện có 18 chiếc tàu, thuyền với 180 người đang hoạt động trên biển, các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên liên lạc hướng dẫn cụ thể cho tàu về nơi tránh trú.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP