Pháp luật

Nghi can cắt cổ tài xế Grab ở Sài Gòn khai cướp xe để 'nướng' vào ma túy

Ngày 15/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giam đối tượng Tạ Quang Ngọ (SN 1990, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi 'Cướp tài sản' và giết người. Ngọ là nghi can cắt cổ tài xế Grabbike để cướp xe ngày 10/7.

Nghi can Ngọ.

Quá trình đấu tranh, công an xác định, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cướp, cắt cổ tài xế Mỹ là để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân hết.

Theo công an, khoảng 17h ngày 10/7, Ngọ mang theo một con dao rọc giấy dài khoảng 23cm (Ngọ dùng cắt thạch cao khi đi làm) đi bộ một mình đến ngã tư đường 6 - Nguyễn Tri Phương thuộc khu phố Nhi Đồng 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngọ thấy anh Đinh Hoàng Mỹ mặc áo Grabbike điều khiển xe máy hiệu Yamaha màu đen trắng biển số 78L1 - 100.35 một mình nên Ngọ kêu lại yêu cầu anh Mỹ chở đến khu vực cầu Cống Hội thuộc khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM. Do không biết được ý đồ của Ngọ và nghĩ là khách đi xe bình thường nên anh Mỹ đã đồng ý.

Vừa đi tới bãi đất trống ở khu phố 1, phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức), Ngọ thấy vắng người nên dùng tay trái cầm dao đưa lên cổ anh Mỹ cắt từ dưới tai phải ra trước cổ bên phải làm anh Mỹ bị thương chảy máu, mất khả năng kháng cự nên nhảy xuống xe kêu cứu.

Nhanh chóng, Ngọ lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Sau khi cướp được tài sản, Ngọ mang đến cây xăng thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức gọi điện thoại cho một người tên Lò (chưa rõ lai lịch) bán được 6.000.000 đồng. Số tiền này Ngọ mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân hết.

Ngọ khai, cướp xe để "nướng" vào ma túy.

Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu với thương tích ở vùng cổ phải nham nhở dài khoảng 20 cm, rộng 15cm (từ sau tai ra giữa cổ), hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh trong khu vực để truy tìm thủ phạm. Với những chứng cứ thu được, công an quận Thủ Đức truy bắt Ngọ khi thanh niên này đang lẩn trốn ở Vũng Tàu cùng tang vật là một con dao rọc giấy cán bằng nhựa màu xanh dài 13cm, ngang 3,5cm; lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 10cm, ngang 1,8cm (thu tại hiện trường).

Võ sư Việt bị đánh hội đồng: 'Họ muốn sỉ nhục tôi'

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP