Trong tỉnh

Nghệ An: Nghi bệnh nhân đốt bệnh viện, bác sĩ hoảng loạn bỏ chạy lúc rạng sáng

Một bệnh nhân bất ngờ châm lửa đốt tại phòng điều trị Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quỳnh Lập, Nghệ An khiến bác sĩ và các bệnh nhân hốt hoảng bỏ chạy rạng sáng 26-12.

Theo báo Tuổi trẻ đăng tải, ông Phan Đức Điểm - chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - cho biết một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại khoa ngoại Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quỳnh Lập khiến các bác sĩ, bệnh nhân phải bỏ chạy lúc rạng sáng.

Hiện trường vụ phóng hỏa. (Ảnh báo Tuổi trẻ)

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Nghệ An đã điều hai xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Vào lúc này, trong buồng bệnh nhân rộng khoảng 30m² có một số người đang mắc kẹt bên trong. Đặc biệt có một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đang khống chế, đe dọa một điều dưỡng. Các nhân viên cứu nạn vừa tìm cách dập tắt đám cháy vừa khống chế người đàn ông, đảm bảo an toàn cho các bác sĩ và người dân.

Các lực lượng chưa năng không chế người đàn ông nghi phóng hỏa (Ảnh báo Tuổi trẻ)

Lãnh đạo địa phương cho biết thông tin ban đầu là người đàn ông này đang điều trị tại bệnh viện, có biểu hiện bất thường và được cho là người châm lửa đốt tại phòng bệnh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP