Trong tỉnh

Nghệ An kêu gọi người dân hạn chế ra đường dịp Tết để phòng chống dịch Covid-19

Nghệ An vừa ghi nhận thêm 38 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, chủ yếu là học sinh. Tỉnh kêu gọi người dân hạn chế di chuyển không cần thiết trong dịp Tết.

Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 31/12), Nghệ An ghi nhận thêm 63 ca dương tính với Covid-19 tại 11 địa phương (Thanh Chương 23 ca, Tp.Vinh 10 ca, Quỳnh Lưu 9 ca, Quỳ Hợp 8 ca, Anh Sơn 4 ca, Nghi Lộc 3 ca, Hoàng Mai 2 ca, Hưng Nguyên 1 ca, Đô Lương 1 ca, Cửa Lò 1 ca, Kỳ Sơn 1 ca).

Trong đó có 38 ca cộng đồng (Thanh Chương 22 ca, Tp.Vinh 6 ca, Quỳnh Lưu 6 ca, Quỳ Hợp 1 ca, Hưng Nguyên 1 ca, Cửa Lò 1 ca, Hoàng Mai 1 ca), 25 ca đã được cách ly từ trước (3 ca trong khu cách ly, 18 ca F1, 3 ca miền Nam về, 1 ca Hà Nội về). Ghi nhận 22 ca có triệu chứng, 41 ca không có triệu chứng.

Tổng số từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 7.834 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Số bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện trong ngày là 165 bệnh nhân.

Tổng số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 6.481 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân tử vong là 34 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.319 bệnh nhân. Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 58.538 người, phát hiện 1.238 ca dương tính.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Trước thực trạng ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tiếp tục tăng, Trung tâm Chỉ huy phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

Văn bản nêu rõ, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và khu vực Đông Nam Á đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng Omicron ở nhiều quốc gia. Trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây ghi nhận các ca nhiễm có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều ca nhiễm tại cộng đồng.

Nhằm phòng dịch hiệu quả, đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân, Trung tâm Chỉ huy đề nghị hạn chế việc di chuyển khi không cần thiết trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, đặc biệt giữa các vùng và đến những nơi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng...

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: ra ngoài ,người dân ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP