Pháp luật

Nghệ An chấn chỉnh đò chở khách quá tải ở đảo chè

Nhận thấy tình trạng đò tự phát chở khách tham quan du lịch tại đảo chè Thanh Chương tiềm ẩn tai nạn, nhà chức trách Nghệ An đã kiểm tra và đề nghị đình chỉ hoạt động.

Bất chấp nguy hiểm, khách chen chúc lên thuyền thăm đảo chè

Ngày 20/1, Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho hay, sau phản ánh Bất chấp nguy hiểm, khách chen chúc lên thuyền thăm đảo chè đăng ngày 4/1 trên VnExpress, Sở nhận thấy đây là vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

20170102 155200 9747 1484908237
Một đò chở khách quá tải tại Đảo chè. Ảnh: Hải Bình.

Do đó ngày 11/1, ông Nguyễn Hồng Kỳ (Giám đốc Sở Giao thông) đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực đập cầu Cau, xã Thanh An.

Kết quả, đoàn công tác kết luận bến thủy khu vực lòng hồ thủy lợi Cầu Cau chưa có trong danh mục các bến thủy nội địa được quy hoạch theo quyết định của tỉnh Nghệ An. Có 19/21 thuyền chở khách (6 -15 CV, với sức chở từ 6 - 12 người) đã được Chi cục Đăng kiểm số 3 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp “Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa”, thời hạn đăng kiểm đến đầu năm 2018.



Tuy nhiên, tất cả các phương tiện này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký hành chính phương tiện. Vì vậy ngày 19/1, Sở Giao thông đã có văn bảo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Thanh Chương, đình chỉ hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện giao thông thủy trên lòng hồ thủy lợi Cầu Cau đối với tất cả các thuyền hoạt động tại đây.


Trước đó, để đáp ứng như cầu khách tham quan đảo chè tại Thanh An (huyện Thanh Chương), hơn chục chiếc thuyền tự phát của người dân địa phương hối hả hoạt động đưa đón khách. Tuy nhiên, nhiều thuyền bất chấp nguy hiểm chở số người vượt gấp đôi thậm chí gấp ba so với tải trọng quy định.

Tác giả bài viết: Hải Bình

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP