Trong tỉnh

Nghệ An: Bị phản ánh “ngâm” hồ sơ, cán bộ xã nói đúng quy trình

Nhận văn bản yêu cầu báo cáo từ cơ quan chức năng TP. Vinh (Nghệ An), sau hơn 2 tháng, UBND xã Hưng Lộc mới có văn bản trả lời, nhưng cán bộ tham mưu vẫn khẳng định "đúng quy trình".

Ông Võ Văn Tý bức xúc vì bị xã "ngâm" hồ sơ, cán bộ xã nói đã làm đúng quy trình. Ảnh: Quang Đại

Ngày 4.9, ông Võ Văn Tý - trú xóm Mỹ Thượng – xã Hưng Lộc – TP Vinh (Nghệ An) đến Văn phòng đại diện báo Lao Động tại TP. Vinh trình bày việc bị cán bộ địa chính xã Hưng Lộc “ngâm” hồ sơ đất đai, tắc trách trong công việc, gây khó khăn, phiền hà.

Theo đó, vào tháng 6/2020, ông Tý nộp hồ sơ đề nghị trích đo 2 thửa đất có nguồn gốc từ trước 1980 do cha ông để lại. Ngày 22.6, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Vinh có công văn yêu cầu gia đình và UBND xã Hưng Lộc xác nhận nguồn gốc đất và bổ sung hồ sơ.

Ngày 30.6, ông Tý đã xin xác nhận nguồn gốc đất của những người liên quan và nộp văn bản lên UBND xã Hưng Lộc.

Nhưng đến ngày 24.8, sau hơn 2 tháng kể từ thời điểm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Vinh có công văn yêu cầu, UBND xã Hưng Lộc mới có văn bản báo cáo.

Tiếp nhận văn bản, do nhận thấy nội dung sai so với thực tế (sai về nguồn gốc sử dụng), ông Tý đã trực tiếp gặp Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc trình bày, đề nghị đính chính.

Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc Nguyễn Đăng Thành đã bút phê vào hồ sơ ông Tý, chuyển địa chính giải quyết.

Ông Tý gặp cán bộ địa chính xã Hưng Lộc tên là Thái Huy Trường đề nghị giải quyết theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, ông Trường lúc đầu từ chối, sau mới nhận hồ sơ. Nhưng khi ông Tý đề nghị cho biết thời hạn giải quyết, thì cán bộ địa chính này trả lời: “Chưa biết đến khi nào”.

Ngày 4.9, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Thái Huy Trường – cán bộ địa chính xã Hưng Lộc cho biết đối với hồ sơ của ông Tý, đã “làm đúng quy trình” và từ chối giải thích vì đang bận họp.

Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc Nguyễn Đăng Thành cho biết đối với hồ sơ đất đai của ông Võ Văn Tý cần có thời gian xác minh, giải thích lý do chậm trễ giải quyết cho dân là do cơ quan nhiều công việc liên quan đến đất đai, nhưng cán bộ địa chính chỉ có một người.

Về việc dân bức xúc vì quá chậm trễ và không thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ, ông Thành cho biết sẽ xem xét lại và đôn đốc, nhắc nhở cán bộ địa chính.

Thời gian vừa qua, phóng viên báo Lao Động nhận được nhiều ý kiến phản ánh, than phiền về thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết hồ sơ đất đai tại UBND TP. Vinh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP