Trong tỉnh

Lộ tội đánh bạc khi ra đường không lý do mùa dịch

Hai thanh niên tại Nghệ An ra đường không lý do mùa dịch, ngoài bị xử phạt hành chính còn lộ thêm tội đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề.

Công an huyện Quỳnh Lưu sáng 9/9 thông tin, đơn vị này đang củng cố hồ sơ tiến hành khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Duy Tĩnh (SN 1989), Hoàng Văn Đông (SN1993, cùng trú xã Quỳnh Thắng) về tội đánh bạc.

Tài liệu từ CQĐT, ngày 5/9 Công an xã Quỳnh Thắng trong quá trình tuần tra phát hiện 2 thanh niên này ra đường không có lý do chính đáng giữa bối cảnh địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Ra đường mùa dịch, 2 thanh niên lộ thêm tội đánh bạc

Công an huyện Quỳnh Lưu sau đó qua điều tra phát hiện 2 thanh niên này trước đó có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề. Từ lời khai của 2 thanh niên này, CQĐT triệu tập thêm 3 đối tượng liên quan là N.A.T (SN 1993), N.L.Đ. (SN 1985), V.V.T. (SN 1983, cùng trú xã Quỳnh Thắng). Cơ quan công an thông tin, tổng số tiền mà nhóm thanh niên dùng để đánh bạc là 14.580.000 đồng.

Công an huyện Quỳnh Lưu đang củng cố hồ sơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Hoàng Văn Đông, Nguyễn Duy Tĩnh về tội đánh bạc. Ba thanh niên còn lại bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Tác giả: Thảo My

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP