Trong nước

Lĩnh 7 năm tù vì làm 'trò người lớn' với bạn gái nhí

Sau vài ngày ở chung giường, Linh gạ gẫm người yêu nhỏ tuổi cho quan hệ tình dục và được chấp thuận. Vụ án chỉ bại lộ khi mẹ nạn nhân đến trình báo con mình mất tích.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Nguyễn Ngọc Linh (17 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) tình cờ quen Tuyết (hơn 12 tuổi, ở quận Thanh Xuân). Ít lâu sau ngày quen biết, Linh và Tuyết yêu nhau.

Một ngày đầu tháng 6 năm đó, thông qua mạng xã hội, Tuyết rủ cậu bạn trai đi chơi.

Nghe bạn gái nhí tiết lộ đang đi "dạt nhà", hiện không có chỗ ở, Linh đưa Tuyết đến một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy xin tá túc ở cùng phòng với một cặp tình nhân khác. Họ là bạn của Linh.

Sau vài ngày ở chung giường, Linh gạ gẫm người yêu nhí cho quan hệ tình dục và được chấp thuận. Chứng kiến cảnh trên, cặp đôi giường coi như không biết gì.

Vụ hiếp dâm chỉ bại lộ khi mẹ của Tuyết đến công an trình báo con gái mình mất tích.

Ngày 10/5, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Do đang thi cuối năm, nạn nhân có đơn xin vắng mặt.

Kết thúc phiên tòa, Linh bị HĐXX TAND Hà Nội tuyên 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tác giả bài viết: Vân Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP