Pháp luật

Khởi tố kẻ cướp giật, hãm hại trẻ em trong vườn cao su

Cướp giật dây chuyền vàng xong, đối tượng giờ trò thú tính với cháu bé nhưng bất thành...

Chiều 7-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Công Hậu (26 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) về hành vi cướp giật tài sản và hiếp dâm trẻ em.
Huỳnh Công Hậu

Cách đây vài ngày, sau khi đi nhậu cùng bạn bè từ ấp Xóm Bố (xã Hiệp Thạnh), Hậu điều khiển xe máy BKS 70F1: 47264 trở về nhà. Trên đường đi, Hậu phát hiện cháu P.T.M.N (13 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) chạy xe đạp điện ngược chiều và trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng.

Lập tức, Hậu quay xe lại chạy theo phía sau cháu N. Đến vườn cao su vắng người qua lại, Hậu vượt lên giật dây chuyền của N nhưng bất thành.

Không từ bỏ ý định, Hậu tiếp tục chạy xe áp sát xe cháu N rồi xô nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, cháu N bỏ chạy. Hậu dùng xe máy đuổi theo giật sợi dây chuyền vàng.

Thấy không có người, Hậu khống chế cháu N rồi chở sâu vào vườn cao su để thực hiện ý đồ đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt và truy hô.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân phát hiện sự việc nên Hậu nhanh chóng bỏ quần chạy thoát thân. Đến ngày 6-2, Công an huyện Gò Dầu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Biết không thoát tội, Hậu đến cơ quan Công an đầu thú.

Hậu thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Trước khi gây án, Hậu làm công nhân ở khu công nghiệp Phước Đông, Bời Lời (Tây Ninh). Do nợ nần chồng chất, đối tượng mới gây án.

Tác giả bài viết: T.Nhung – M.Nhật

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP