Trong tỉnh

Huyện Tương Dương tổ chức Lễ Đại tế Đền Vạn – Cửa Rào năm 2022

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần và văn hoa tâm linh của nhân dân; duy trì nghi lễ Tế lễ theo tập quán lâu nay của địa phương. Ngày 21/2 (tức ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Dần) huyện Tương Dương đãtrang trọng tổ chức Lễ Đại tế Đền Vạn - Cửa Rào năm 2022

Đền Vạn - Cửa Rào tọa lạc tại ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ, thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Đền Vạn - Cửa Rào thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Đền được xây dựng từ thế kỷ 14, tọa lạc tại ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ. Từ lâu Đền Vạn - Cửa Rào được biết đến là một trong nhưng ngôi đền thiêng nhất ở miền Tây xứ Nghệ. Đền thơ danh tướng Đoàn Nhữ Hài, một đốc tướng đời Trần đã có công đánh giặc Ai Lao, giữ yên bờ cõi. Ngoài ra còn phối thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo và Tam Tháng mẫu...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay huyện Tương Dương đã hạn chế quy mô và số lượng người tham gia

Đền Vạn – Cửa Rào được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 152/QĐ-UBND-VX, ngày 15 tháng 1 năm 2009

Toàn cảnh Lễ Đại tế

Các thầy mo cùng và tín chủ Phan Đức Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương thực hiện Lễ Đại tế

Mâm cỗ của Lễ Đại tế

Ông Phan Đức Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương dâng hương tại Lễ Đại tế

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nên năm nay huyện Tương Dương chỉ tổ chức Lễ Khai quang (Xơ phí pu, phí pả), Lễ Yết cáo (Lễ Kháy quam), Lễ Đại tế (Xơ thén, xơ đằm). Chứ không tổ chức phần hội, để tránh tập trung đông người, không đảm bảo toàn cho công tác phòng, chống dịch khi các co F0 tăng đột biết sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy Lễ Hội Đền Vạn - Cửa Rào năm nay được rút gọn, tổ chức đơn gian và hạn chế số người tham gia để đảm bảo cho công tác phòng, chốnh dịch. Nhưng, vẫn trang nghiêm, thành kính và đảm bảo đúng các nghi thức truyền thống.

Tác giả: Đình Tuân

Nguồn tin: tuongduong.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP