Trong nước

Hòn đá 7m3 sạt lở vào đường sắt qua đèo Hải Vân

Hai đoàn tàu Bắc Nam đang bị dừng hoạt động do một hòn đá lớn sạt lở vào đường sắt đoạn Lăng Cô (Thừa Thiên Huế).

Lúc 12h25 ngày 20/11, tàu SE3 chạy đến km 756 + 500 khu gian Lăng Cô - Hải Vân (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), lái tàu đã phát hiện có tảng đá lớn sạt lở vào đường sắt và kịp thời dừng tàu.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khối đá liền khối ước khoảng 7m3 sạt lở giữa đường ray khiến phải dừng tàu qua khu vực đèo Hải Vân, tàu SE3 đã phải di chuyển về ga Lăng Cô.

Ngành đường sắt đã huy động nhân lực cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để cắt phá đá, dự kiến 18h cùng ngày sẽ xử lý xong để thông tàu trên tuyến.

Khối đá sạt lở xuống đường sắt qua đèo Hải Vân. Ảnh: Trần Nhung

Tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội đi TP HCM lúc 22h ngày 19/11, trên tàu có gần 250 hành khách. Ngoài ra, tàu SE4 từ Nam ra Bắc cũng đang tạm dừng ở ga Đà Nẵng.

Do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cùng không khí lạnh mạnh đang gây mưa to từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Tại Thừa Thiên Huế, trong ba giờ tối 19/11, lượng mưa ở Tà Lương lên tới 163 mm, Bạch Mã 91 mm. Lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến bắc Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum sẽ lên.

Tác giả: Đoàn Loan

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP