Trong tỉnh

Hồ Vực Mấu xả 3 cửa, tình hình đang trong tầm kiểm soát

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 kéo theo mưa lớn đã gây ngập lụt, chia cắt tại nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An.

Chiều 25/9, mưa vẫn tiếp tục dồn dập trút xuống tỉnh Nghệ An, lưu lượng mưa lớn, kéo dài khiến nhiều điểm bị ngập trắng băng, một số vùng bị chia cắt, cô lập.

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An đã yêu cầu khẩn các địa phương, đơn vị chức năng thông báo để người dân chủ động sơ tán khỏi các vùng ngập lụt, sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài khiến một số vùng trên địa bàn bị ngập úng cục bộ. Ảnh: Việt Khánh.

Dù đã chủ động ứng phó nhưng do tác động quá lớn của thiên tai, bước đầu đã ghi nhận mức độ thiệt hại không nhỏ. Chi tiết hơn, có khoảng 200 nhà ở huyện Quỳnh Lưu bị ngập lụt cục bộ, trên 1.140 ha lúa đang chìm sâu trong nước, hơn 1.000 ha hoa màu chung tình cảnh, trên dưới 500 con gia cầm bị chết và cuốn trôi…

Một số nhà máy thủy điện trên địa bàn đã thông báo xả tràn khi lượng nước đổ về quá lớn. Ảnh: Việt Khánh

Ở một diễn biến khác, nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, hàng loạt hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đã thông báo xả tràn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Điển hình có hồ chứa thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông (tổng lưu lượng xả 500 - 1.200m3/s), hồ chứa thủy điện Bản Cốc và Châu Thắng ở huyện Quế Phong, hồ Sông Sào huyện Nghĩa Đàn (mức 280m3/s)…

Về phía Thị xã Hoàng Mai, địa phương có thể phải đối diện nhiều nguy cơ, qua ghi nhận diễn biến lúc này vẫn đang trong tầm kiểm soát. Ông Hoàng Ngọc Thủy, Trưởng phòng kinh tế cho biết thêm: Mưa bão mới chỉ ảnh hưởng cục bộ đến một vài điểm nhỏ, nhìn chung chưa gây nên tác động quá lớn. Riêng hồ Vực Mấu đang xả 3 cửa, bước đầu đã di dời 20 hộ dân sống gần mép sông tại xã Quỳnh Trang nhằm đảm bảo an toàn…

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: nongnghiep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP