Trong tỉnh

Hàng loạt tiểu thương chợ cá tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An mắc Covid-19

Hàng loạt tiểu thương bán cá ở TX. Hoàng Mai - Nghệ An được xác định nhiễm nCoV. Trong khi tại Nghi Lộc nhiều ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây, từng đến nhiều điểm công cộng.

Thông tin với Gia đình Việt Nam sáng nay 19/11, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Nghệ An Dương Đình Chỉnh nhận định tình hình dịch tại địa phương hiện khá phức tạp.

"Loạt ca cộng đồng mới được ghi nhận tại TX.Hoàng Mai là tiểu thương bán cá, nhiều F0 tại huyện Nghi Lộc chưa xác định rõ nguồn lây, từng đến nhiều điểm công cộng như trường học, nhà thờ, khu công nghiệp" - ông Chỉnh lo lắng.

Từ tối 18/11 đến sáng nay 19/11, Nghệ An công bố 18 ca mắc mới trong cộng đồng, riêng TX.Hoàng Mai đã chiếm 15 trường hợp. Trong số này, điểm nóng xã Quỳnh Lập ghi nhận 13 ca.

Nhiều F0 cộng đồng tại Nghệ An là tiểu thương làm nghề bán cá

Điều tra từ chính quyền, những ca F0 cộng đồng này phần lớn là tiểu thương làm nghề bán cá, lịch sử dịch tễ hết sức phức tạp, từng đến nhiều khu chợ, tiếp xúc rất nhiều người.

Liên quan đến những ca nhiễm này, toàn bộ cư dân địa bàn xã Quỳnh Lập với gần 10.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Tại điểm nóng dịch huyện Nghi Lộc, thống kê từ ngành chức năng, địa phương này ghi nhận hơn 200 ca nhiễm Covid-19 riêng từ ngày 4/11 đến thời điểm hiện tại.

Đáng lo ngại là nhiều trường hợp trong số này hiện chưa rõ nguồn lây, di chuyển nhiều, từng đến loạt địa điểm đông người như nhà thờ, trường học, khu công nghiệp.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu xem xét triển khai cách ly F1 tại nhà nếu đủ điều kiện bảo đảm an toàn

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương ngày 19/11, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh yêu cầu các địa phương thường xuyên triển khai lấy mẫu thăm dò ngẫu nhiên ở những vùng có nguy cơ cao. Xem xét triển khai cách ly F1 tại nhà nếu đủ điều kiện bảo đảm an toàn; từng địa phương phải xây dựng từ 3- 4 trạm xá lưu động.

Trong một diễn biến liên quan, UBND tỉnh Nghệ An ngày 18/11 có văn bản hỏa tốc đề nghị các ngành, địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa, thi đấu thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí khác trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Lễ tưởng niệm bắt đầu từ 20h hôm nay 19/11 với thời lượng khoảng 30 - 45 phút.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP