Pháp luật

Hai án tử trong vụ vô cớ truy sát người ở Vĩnh Long

Ấm ức vì bị anh Chính và em trai can ngăn lúc đánh nhau, Ngọc rủ đồng bọn quay lại truy sát bị hại. Tại phiên tòa sơ thẩm, 2 bị cáo trong vụ án lĩnh án tử hình.

Sau hai ngày xét xử, ngày 5/12, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hảo (21 tuổi) và Trần Phi Công (23 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người.

4 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về cùng tội danh là Nguyễn Văn Tâm (tên thường gọi Cướp biển em, 24 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (tên thường gọi Cướp biển anh, anh ruột Tâm, 26 tuổi), Lê Nhứt Thống (18 tuổi) và Nguyễn Thái Ngọc (18 tuổi, cùng ngụ huyện Vũng Liêm) lĩnh từ 15 đến 20 năm tù.

Nhóm 6 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Theo cáo trạng, chiều 31/1, Hảo đi dự sinh nhật bạn tại xã Trung Thành Tây (huyện Vũng Liêm). Sau đó, thanh niên này chở anh Lê Văn Thanh về trước.

Xảy ra mâu thuẫn dọc đường, Hảo cầm dao đâm trúng vai Thanh. Nghe tiếng la hét, anh Nguyễn Văn So cùng anh ruột là Nguyễn Văn Chính (ngụ xã Trung Thành Tây) đã can ngăn. Sau đó, Hảo chở Thanh đến bệnh viện băng bó vết thương.

Vẫn ấm ức việc bị anh Chính và em trai can ngăn lúc đánh nhau, Ngọc nói dối là Thanh bị người khác đâm rồi rủ đồng phạm đi trả thù.

Khi Hảo và Khánh dùng ghế, gạch tấn công khiến anh Chính ngã xuống đất thì Thống và Tâm cũng lao vào đánh nạn nhân bất tỉnh, gây thương tích 30%.

Quay ra truy đuổi anh So, các bị cáo phá cửa căn nhà nơi nạn nhân trốn bên trong. Trong lúc truy sát, Công cầm dao đâm anh So tử vong.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, cố ý giết nhiều người. Vụ án gây chấn động, khiến dư luận bức xúc. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên án theo mức độ phạm tội của từng bị cáo.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP