Xã hội

Hà Tĩnh: Đi cào rong biển, người phụ nữ sẩy chân, rơi xuống biển tử vong

Trong lúc đi cào rong biển, chị Phấn không may bị sảy chân, rơi từ bãi đá xuống biển và tử vong sau đó.

Khu vực chị Ph. gặp nạn. Ảnh: Báo Biên Phòng

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, BĐBP Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn huyện Kỳ Anh vừa xảy ra vụ người phụ nữ tử vong khi khai thác rong biển.

Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Ph. (SN 1986, trú tại xóm 2 xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, vào lúc 15h40, ngày 23/2, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương nhận được tin báo từ người dân: 1 phụ nữ trong lúc đi cào rong biển tại khu vực bãi đá Mũi Dung thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị sẩy chân rơi từ bãi đá xuống biển, chưa rõ tung tích.

Ngay khi được nhận tin báo, lực lượng biên phòng cảng Vũng Áng – Sơn Dương đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện ra ứng cứu.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, bãi đá lởm chởm, nên đến 16h cùng ngày, lực lượng ứng cứu mới phát hiện, tiếp cận và cứu vớt được chị P. trong tình trạng sức khỏe yếu.

Lực lượng quân y của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, đồng thời, đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Sau khi tiến hành sơ cứu ban đầu, nạn nhân được đưa vào bờ cấp cứu. Mặc dù các chiến sỹ Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã cố gắng hết sức cấp cứu cho nạn nhân nhưng nạn nhân đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP