Pháp luật

Hà Tĩnh: CQĐT bắt khẩn cấp đối tượng bắt cóc trẻ em

Với những tài liệu, chứng cứ ban đầu, CQĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với người phụ nữ bắt cóc trẻ em trên địa bàn.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 9h ngày 29/7, người dân thôn Ban Lộc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn khi người này đang cầm tay 2 em nhỏ.

Sự việc sau đó đã được người dân trình báo các cơ quan chức năng. CQĐT Công an huyện Can Lộc đã có mặt lấy lời khai đối tượng và các nhân chứng.

Đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em ở thôn Ban, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc

Trong khoảng thời gian này, hàng trăm người dân quá khích đã vây kín ngôi nhà mà người phụ nữ lạ mặt chạy vào trú ẩn khi bị phát hiện bắt cóc trẻ.

Với những tài liệu chứng cứ ban đầu, đến 16h45 cùng ngày, CQĐT Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với người phụ nữ này. Quyết định bắt khẩn cấp áp dụng đổi với Đào Thị Danh (SN 1969, sinh tại xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà), hiện trú tại thôn Ninh, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

CQĐT Công an huyện đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng bắt cóc trẻ em

CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, nếu có đủ bằng chứng sẽ khởi tố bị can đối với đối tượng Đào Thị Danh.

Tác giả: Quốc Hiệp

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP