Trong tỉnh

Giám đốc Công an Nghệ An: Xử nghiêm F1 khai báo gian dối, trốn cách ly

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Nghệ An sáng 18/8, Giám đốc Công an Nghệ An Phạm Thế Tùng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp F1 khai báo gian dối, trốn tránh cách ly.

Sáng 18/8, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng họp khẩn, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 với Công an TP.Vinh.

Diễn biến dịch bệnh tại TP.Vinh đang hết sức căng thẳng. Từ ngày 14/8 đến nay, thành phố liên tục xuất hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, phần lớn liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh. Trước tình hình hết sức nóng của dịch trên địa bàn, tỉnh Nghệ An quyết định cách ly xã hội địa phương này từ 0h ngày 17/8 để tập trung truy vết, truy tìm nhanh nhất F0 trong cộng đồng.

Thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 127 trường hợp F0, truy vết được 657 F1, 1.135 F2. 6 khu chợ dân sinh trên địa bàn tạm thời phải đóng cửa, 14 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đã được thiết lập quanh thành phố kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào.

Một trường hợp trốn khai báo y tế tại Nghệ An bị phát hiện, xử lý

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng nhận định, đợt dịch lần này hết sức phức tạp với mức độ lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh trong cộng đồng lâu, nguy cơ lây nhiễm lớn.

"Các trường hợp F1 trốn tránh cách ly phải xử lý nghiêm, cần thiết sẽ xử lý hình sự nếu đủ căn cứ" - Thiếu tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An ghi nhận 614 ca nhiễm Covid-19 tại 20 địa phương.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP