Xã hội

Đang kéo lưới, ngư dân bị dây tời cuốn dập ngón tay

Sáng ngày 24/4, Trung tá Quách Văn Phúc- Đồn phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận thông tin, đơn vị vừa bàn giao 1 ngư dân bị tai nạn lao động trên biển cho người nhà để đưa đi cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 5h sáng ngày 23/4, tàu cá NA 978789 TS do ông Phạm Văn Hải ( SN 1979, ở xóm 10, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng cùng với 10 thuyền viên đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 19 độ 15” N- 106 độ 52” E. Trong lúc kéo lưới, ngư dân Nguyễn Thành Hoàng (SN 1999, ở xóm 4, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu) không may bị dây tời cuốn vào làm dập hết các đầu ngón tay trên 2 bàn tay.
tau ca
Tàu cá tiếp nhận nạn nhân bị tai nạn trên biển

Phát hiện vụ việc, các thuyền viên trên tàu nhanh chóng sơ cứu, đồng thời phát tín hiệu cho các tàu đang đánh bắt xung quanh đến hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ. Đến 14h chiều ngày 23/4, tàu cá chở ngư dân gặp nạn đang tiến vào bờ, tuy nhiên do thủy triều xuống tàu không vào bờ được và nằm cách đất liền 10 km.

Nhận được tin, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận điều 1 ca nô và 4 chiến sỹ trực tiếp ra chiếc tàu trên để đưa nạn nhân vào bờ. Đến 15h30, Đồn BP Quỳnh Thuận đã bàn giao ngư dân Nguyễn Thành Hoàng cho gia đình, địa phương để kịp thời đưa đi cấp cứu.

Tác giả bài viết: Việt Hùng – Đài Quỳnh Lưu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP