Thể thao

Công Vinh được vinh danh trong top 5 cây săn bàn vĩ đại nhất ĐNÁ

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh vừa được trang Fox Sports Asia xướng tên trong danh sách top 5 trung phong vĩ đại nhất Đông Nam Á.

Với 51 bàn thắng sau 83 lần khoác áo tuyển Việt Nam, Công Vinh đứng thứ ba trong danh sách. Viết về cựu tiền đạo này, Fox Sports Asia dùng những lời có cánh: "Ai cũng biết Công Vinh rất giỏi. Song, anh ấy thật sự tài năng ra sao? 51 bàn thắng của Công Vinh giúp tiền đạo này sánh ngang thành tích của huyền thoại Thierry Henry (Pháp) và chân sút Robert Lewandowski (Ba Lan)".

Tiếp theo, tờ báo nước ngoài mô tả Công Vinh là cầu thủ của những khoảnh khắc quan trọng, với bàn thắng để đời vào lưới Thái Lan trên sân Mỹ Đình giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Theo Fox Sports Asia, thành tích ghi bàn ấn tượng của Công Vinh sẽ rất khó bị đánh bại sau này.

Gương mặt đứng thứ 5 trong danh sách những trung phong vĩ đại nhất ĐNÁ là Bambang Pamungkas. Tiền đạo người Indonesia đã ghi 38 bàn sau 86 trận. Trong sự nghiệp, Bambang Pamungkas từng có thời gian ngắn xuất ngoại chơi bóng ở Hà Lan, tuy nhiên đỉnh cao của anh phải kể đến thời điểm phục vụ những CLB Persija Jakarta và Selangor, nơi anh có hơn 100 bàn.

Xếp trên Bambang Pamungkas là Phil Younghusband, trung phong người Philippines ghi 47 bàn sau 92 trận chơi cho ĐTQG. Trang Fox Sports Asia viết: "Anh ấy là tiền đạo duy nhất trong top 5 trung phong vĩ đại nhất ĐNÁ vẫn còn chơi bóng. Tuổi tác khiến tiền đạo này phải chơi lùi sâu ở hàng tiền vệ tại AFF Cup năm ngoái. Dù vậy, điều đó vẫn không thể ngăn Phil Younghusband ghi bàn".

Với 55 bàn sau 101 trận, tiền đạo Fandi Ahmad của Singapore được tờ báo nước ngoài xếp thứ hai trong danh sách. Với bóng đá Singapore, Fandi Ahmad được xem là huyền thoại, một trong những tiền đạo có lối chơi hoàn thiện nhất Đông Nam Á. Fandi Ahmad từng chơi cho Groningen (Hà Lan), và ghi được bàn thắng vào lưới Inter Milan ở cúp UEFA.

Ghi 71 bàn sau 134 lần khoác áo tuyển Thái Lan, không ai khác xứng đáng hơn Kiatisak Senamuang đứng ở vị trí tiền đạo số 1 Đông Nam Á. Thời hoàng kim, "Zico Thái" (biệt danh của Kiatisak) nổi tiếng với khả năng rê dắt bóng khéo léo và dứt điểm tuyệt vời. Anh luôn trở thành nỗi kinh hoàng với bất kỳ hàng thủ nào tại châu Á.

Lê Công Vinh là cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam chơi ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007 và được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ngày 8/12/2016, sau khi Đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 4-3 trước Đội tuyển Indonesia tại giải AFF Cup 2016, Lê Công Vinh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh hiện đảm nhiệm chức vụ quyền chủ tịch của Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn có biết: Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 14 tuổi ở Sông Lam Nghệ An. Khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, Vinh đứng gần "đội sổ", bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững.

Ngày sinh: 10/12/1985
Chiều cao: 1.72 m
Vợ: Ca sĩ Thủy Tiên
Số trận trong màu áo ĐTQG: 85
Số bàn thắng cho ĐTQG: 51

Ảnh: Getty Images

Tác giả: Nguyên Trí (Theo Fox Sports Asia)

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP