Pháp luật

Côn đồ đòi nợ thuê, đánh 6 người cùng gia đình nhập viện

Giữa đêm, nhóm côn đồ bất ngờ ập đến nhà bà Ty (Bình Định) đòi nợ thuê. Trong lúc cãi vã, họ xông vào đánh khiến 6 người trong gia đình nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 12/9, lãnh đạo Công an phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ ẩu đả tại gia đình bà Nguyễn Thị Ty (44 tuổi) lên Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Anh Nguyễn Thanh Tòng (con trai ông Tùng) bị thương khá nặng. Ảnh: V.N.

Theo tường trình gia đình bà Ty, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/9. Lúc này, nhóm người gồm 2 phụ nữ và hơn 10 thanh niên xăm trổ đầy mình bất ngờ ập vào nhà. Bà Nguyễn Thị Điệp (51 tuổi, chị ruột bà Ty) kể, nhóm thanh niên đến nhà chìa ra giấy biên nhận nợ có chữ ký của chị Ty và một người khác, rồi yêu cầu họ trả nợ.

Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi, không kìm nén được bức xúc, ông Nguyễn Văn Hạt (62 tuổi, anh ruột bà Ty) la lớn: "Có gì thì gọi công an!". Lập tức, nhóm côn đồ này xông vào đánh tới tấp ông Hạt và những thành viên gia đình, rồi lên ôtô rời khỏi hiện trường.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (anh trai bà Điệp) đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: V.N.

Vụ ẩu đả khiến sáu người trong gia đình bà Ty bị thương, cụ thể: bà Điệp, ông Nguyễn Thanh Tùng (57 tuổi, anh bà Điệp), Nguyễn Thanh Tòng (26 tuổi, con ông Tùng) bị thương nặng.

Ông Nguyễn Hoài Thanh (42 tuổi, em trai bà Điệp) bị nhóm côn đồ dùng cây đánh vào vùng sau cổ gây chấn thương cột sống. Còn ông Hạt và em gái là Nguyễn Thị Tâm bị thương nhẹ.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: đòi nợ thuê ,côn đồ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP