Du lịch

Chiêm ngưỡng những địa điểm trong bộ phim Mắt biếc ở Huế

Những địa điểm ở cố đô Huế như cây cô đơn, cầu sắt, phố cổ Bao Vinh, lăng Khải Định…. đã được đạo diễn Victor Vũ chọn làm bối cảnh trong bộ phim Mắt biếc.

Cây mắt biếc nằm ở thôn Hà Quảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân cũng như du khách trong và ngoài nước đến chụp ảnh, check in trong thời gian qua

Cây cầu sắt bắc qua dòng sông Hương, nơi mà Ngạn thường đi bộ

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, nơi mà Hạ Lan theo học khi lên thành phố

Căn nhà nơi Hà Lan sinh sống khi lên theo học ở thành phố. Đây là một ngôi nhà của một người dân nằm ở phố cổ Bao Vinh, thị xã Hương Trà

Trường tiểu học cộng đồng Đo Đo ở Hợp tác xã Phú Thuận (thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền)

Cây cầu nằm ở đập La Ỷ, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, nơi mà hàng ngày Ngạn chở bé Trà Long trên chiếc xe đạp

Con đường Kim Long nằm dọc bên dòng sông Hương thơ mộng, nơi mà Ngạn chở Hà Lan trên chiếc xe đạp lúc tan trường

Lăng vua Khải Định ở thôn Cư chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, địa điểm mà nhân vật Dũng nắm tay Hà Lan ở trong phim

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP