Trong tỉnh

Cận cảnh hiện trường vụ nổ nồi hơi khiến chị tử vong, em bị thương ở Nghệ An

Vụ nổ nồi hơi sản xuất bánh đa ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An khiến cho chị tử vong, em trai bị thương nặng. Sức công phá của vụ nổ gây ra cảnh hoang toàn, bức tường và mái tôn bị thổi bay,...

Theo đó, vụ nổ xảy ra vào 9h ngày 14/7, tại nhà bà Võ Thị Hiền, thuộc thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Lúc xảy ra vụ nổ có hai chị em ruột đang gỡ bánh đa trên băng chuyền. Áp lực bình hơi nổ cực mạnh đã khiến chị Đ.V.T. (21 tuổi) tử vong, còn người em trai Đinh Viết Nguyên (18 tuổi) bị thương nặng.

Vụ nổ đã làm mái tôn biến dạng, các thiết bị và đồ dùng trong ki ốt bị hư hỏng nặng. Nhà của một số hộ dân xung quanh bị vỡ kính do áp lực sức nổ.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, chị T. đang tráng bánh, còn người anh Đinh Viết Nguyên, em trai chị T. phụ giúp. Vụ nổ khiến cho chị T. tử vong, còn anh Nguyên bị thương nặng.

Vụ nổ khiến cho nhiều vật dụng ở xưởng bay tung tóe, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng nặng.

Phần mái tôn bị biến dạng và méo mó. Được biết, đây là làng nghề sản xuất bánh đa, kẹo lạc nổi tiếng. Bánh đa được sản xuất trong các ki-ốt và sau đó được đưa ra sân phơi.

Nhiều vật dụng ở trong nhà bị thổi bay tung tóe do sức ép của vụ nổ.

Thời gian gần đây, các hộ sản xuất chuyển sang sử dụng nồi hơi công nghiệp thay vì làm truyền thống. Hiện khu vực này có hơn 20 ki-ốt sản xuất bánh đa.

Chiếc lõi của nồi áp suất bị bay ra ngoài khoảng 15m. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nồi hơi công nghiệp phát nổ. Do chiếc nồi hơi bị hỏng van, không được phát hiện, sửa chữa mà sử dụng trong thời gian dài nên phát nổ.

Sức công phá vụ nổ khiến cho ki ốt của bà Hiền chỉ còn đống đổ nát. Sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP