Trong nước

Buộc thôi việc 1 vụ phó ở BCĐ Tây Nam Bộ

Để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ vừa bị buộc thôi việc.

Hôm nay, nguồn tin của VietNamNet cho biết, ông Sơn Minh Thắng, Phó Ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ vừa ký quyết định kỷ luật bà Lê Thị Thu Hằng, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, nguyên Phó chánh văn phòng, nguyên Kế toán trưởng và Thủ quỹ của Cơ quan BCĐ Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016 bằng hình thức buộc thôi việc.

Quyết định này được ký vào ngày 20/11 vừa qua.

Trụ sở BCĐ Tây Nam Bộ


Được biết, bà Hằng đã có những hành vi vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cố ý làm trái các qui định về quản lý tài chính...

Ngoài ra, ông Sơn Minh Thắng còn ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Út - Chánh văn phòng BCĐ.

Ông Út có hành vi vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đồng thời chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm ở bộ phận văn phòng và hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính.

Ngoài ra, bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ ban này cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Với những sau phạm trên, UBKT TƯ đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Hằng, còn ông Út bị cảnh cáo về mặt Đảng.

Tính đến ngày 21/11, các cá nhân sai phạm đã nộp tiền mặt vào tài khoản của BCĐ Tây Nam Bộ mở tạm tại Kho bạc nhà nước TP Cần Thơ số tiền gần 14 tỉ đồng.

Thường trực Ban này đề nghị các cá nhân sai phạm phải hoàn thành việc nộp tiền mặt và hồ sơ quyết toán để thanh toán hợp lệ chứng từ hạn cuối vào ngày 31/12/2017.

Trước đó, UB Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Đảng bộ BCĐ Tây Nam Bộ kiểm điểm các cá nhân gồm: ông Nguyễn Phong Quang, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng ban thường trực, Thủ trưởng Cơ quan thường trực BCĐ Tây Nam Bộ (giai đoạn 2011-2016).

Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Chánh văn phòng; ông Nguyễn Văn Út – Chánh văn phòng; bà Lê Thị Thu Hằng, nguyên Phó chánh văn phòng, nguyên Kế toán trưởng và thủ quỹ của Cơ quan BCĐ giai đoạn 2011-2016 và bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ Cơ quan BCĐ giai đoạn 2011-2016.

Theo đó, các cá nhân này đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, sai phạm về quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước lên đến hơn 130 tỷ đồng, gây bức xúc dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Tác giả: Hoài Thanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP