Thể thao

Bốc thăm vòng loại U19 Quốc gia 2021: Hà Nội vào bảng tử thần, SLNA dễ thở

Chiều nay 6/1, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2021 đã diễn ra. Hà Nội vào bảng tử thần còn SLNA tương đối dễ thở.

Đến dự buổi lễ có ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF; Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF, các trưởng phòng ban chức năng thuộc VFF; một số đại diện các CLB tham dự giải gồm Bình Định, Đăk Lăk, Đồng Tháp, Nam Định, Hà Nội, PVF và Thanh Hoá.

Vòng loại giải U19 Quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ ngày 10/1 đến 2/2/2021. Các cầu thủ ở lứa 16-18 tuổi sẽ được phép tham dự giải. 28 đội sẽ chia làm 5 bảng. Các bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về để lựa chọn ra những cái tên ưu tú nhất góp mặt ở VCK U19 Quốc gia 2021 (dự kiến là 12 đội).

Nam Định chung bảng với ĐKVĐ PVF và Hà Nội

Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch PVF sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải chung bảng với hàng loạt “thứ dữ” gồm Viettel, Thanh Hoá, Nam Định, Hà Nội và CAND. Trong khi đó, SLNA sẽ nằm ở bảng B cùng với Kon Tum, SHB Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh. Ở bảng C, HAGL trong vai trò chủ nhà có nhiều cơ hội đi tiếp khi chỉ cùng bảng với Quảng Nam, TP.HCM, Phú Yên, Bình Định và Đắk Lắk.

Tại bảng D, chủ nhà Khánh Hoà chung bảng với Bến Tre, B.Bình Dương, Sài Gòn và Đồng Nai. Còn lại tại bảng E, 6 đội tranh vé đi tiếp có Bình Phước, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang.

Như vậy nhìn từ cục diện này, bảng A có thể xứng đáng là bảng đấu tử thần khi đa phần các CLB đều rất mạnh. PVF đóng vai trò đương kim vô địch cũng sẽ không dễ dàng đi tiếp khi Viettel, Hà Nội cũng giàu tham vọng và sở hữu lực lượng trẻ với nhiều cầu thủ nổi bật.

U19 SLNA được đánh giá cao khi lứa U17 vừa giành chức vô địch năm 2020

3 đội bóng còn lại là Thanh Hoá, Nam Định và CAND hứa hẹn cũng là vật cản đường khó chịu đối với các đội “chiếu trên” ở bảng đấu này.

Kết quả bốc thăm vòng loại U19 Quốc gia 2021:

Bảng A: Viettel, Thanh Hoá, Nam Định, Hà Nội, PVF, CAND.

Bảng B: Kon Tum, SHB Đà Nẵng, SLNA, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh.

Bảng C: HAGL, Quảng Nam, TP.HCM, Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk

Bảng D: Khánh Hoà, Bến Tre, B.Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai

Bảng E: Bình Phước, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang.

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: bongda365.club

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP