Pháp luật

Bị khởi tố vì mua rùa quý hiếm và tắc kè về làm thuốc

Đang trên đường vận chuyển hàng chục cá thể rùa quý hiếm và tắc kỳ về nhà, một đối tượng 8X đã bị Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phát hiện và bắt giữ.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, CQĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1985), trú tại xóm 5, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Số cá thể rùa quý hiếm, ưu tiên bảo vệ được Công an huyện Thanh Chương phát hiện và bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 14/7, trên Quốc lộ 46, đoạn qua xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tổ công tác Công an huyện đã phát hiện xe mô tô do Nguyễn Thị Hương điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tại đây, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe của Hương chở nhiều cá thể rùa và tắc kè.

Thời điểm này, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng nói trên. Tổ công tác sau đó đã đưa toàn bộ tang vật và di lý Hương về trụ sở cơ quan công an.

Tại CQĐT, bước đầu Hương khai nhận đã mua số hàng trên tại xã Thanh Hưng, đang trên đường vận chuyển về nhà để làm thuốc thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Qua kết quả giám định, lô hàng Hương vận chuyển gồm: 9 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; 2 cá thể rùa đất và 8 cá thể tắc kè thông thường.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP