Pháp luật

Bắt quả tang 2 gã trộm chó, tá hỏa thu được cả súng

Ngày 24-2, Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng Trần Minh Hiền (37 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) và Đỗ Văn Khôi (32 tuổi, quê tỉnh An Giang) về hành vi trộm chó.

Hai đối tượng rủ nhau mang súng tự chế đi ăn trộm chó

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, tổ phòng chống tội phạm Công an phường Long Bình Tân trong lúc tuần tra trên đường Bùi Văn Hoà thì phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên giữ lại khám xét.

Thời điểm kiểm tra, trên xe của Hiền và Khôi có một bao tải đựng 5 con chó đã chết, trọng lượng từ 4-20kg/con. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 súng tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 bịch ớt bột và một bộ dụng cụ để bắt trộm chó. Công an đã đưa 2 đối tượng cùng tang vật về đồn làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiền và Khôi khai do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm chó. Số chó bị thu giữ được cả hai vừa bắt trộm ở khu vực huyện Trảng Bom, khi chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Tác giả: Nam Phong

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

  Từ khóa: Biên Hoà) ,trộm chó

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP