Trong tỉnh

Bắt khẩn cấp 3 “con nghiện” gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản

Ngày 22/5, Trung tá Bùi Văn Ngọc – Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản liên huyện với tổng giá trị tài ước tính 150 triệu đồng.

Thời gian gần đây, Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất trộm tài sản khi đang cất giữ ở nhà riêng, khiến nhiều người bất an, lo lắng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành xác định nội dung tin báo của quần chúng nhân dân là có cơ sở.

Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập chuyên án truy xét, phân công nhiệm vụ cho điều tra viên, trinh sát có nhiều kinh nghiệm nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng, đảm bảo ổn định tình hình an trật tự địa bàn, trước thời điểm diễn ra ngày bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

Hai đối tượng Nguyễn Hoài Năm và Lô Đức Lập.

Quá trình điều tra, ban chuyên án nhận định, các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây đều có chung phương thức, thủ đoạn, nhiều khả năng do cùng một nhóm tội phạm thực hiện. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này hoạt động trộm cắp “lưu động” nên công tác điều tra, phá án gặp không ít khó khăn.

Với quyết tâm phá án cao nhất, ban chuyên án cho gọi hỏi, răn đe hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, bất minh về thời gian và tiền bạc. Qua đó, Ban chuyên án thấy nổi lên nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Trạch Quy (Sn 1997), Nguyễn Hoài Năm (SN 2003), cùng trú tại xóm Điện Yên, xã Long Thành, Yên Thành và Lô Đức Lập (SN 1999), trú tại xóm Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Đây là những đối tượng từng có tiền án, tiền sự và có mối quan hệ thân thiết nhau từ trước. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này không có công ăn việc làm ổn định, lại nghiện ma túy và thường tụ tập chơi game điện tử. Đặc biệt, cả nhóm này thường thuê nhà nghỉ ở cùng nhau và có nhiều hành tung bất minh về thời gian và tiền bạc.

Sau một thời gian tích cực theo dõi di biến động nhóm đối tượng trên, ban chuyên án có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh, các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn gần đây đều do nhóm đối tượng này thực hiện. Khoảng 21h, ngày 13/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người trong trượng hợp bị giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Trạch Quy, Nguyễn Hoài Năm và Lô Đức Lập trú tại xóm Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng không chịu thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên với những chứng cứ thu thập được và lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra làm rõ 10 vụ trộm cắp tài sản do nhóm đối tượng này thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2021, trên địa bàn huyện Yên Thành và một số địa phương khác. Tổng giá trị tài sản bọn chúng trộm được ước tính hơn 150 triệu đồng. Số tiền bán tài sản trộm cắp, bọn chúng chia nhau tiêu xài cá nhân, mua ma túy sử dụng, chơi game, đánh bạc...

Điển hình là vụ đột nhập nhà ở chị Ngô Thị Vân, trú tại xã Nam Thành lấy trộm tài sản hơn 40 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 12h30' ngày 5/5/2021, đối tượng Nguyễn Trạch Quy điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Vison màu trắng, biển kiểm soát 37P1-53411 chở theo đối tượng Nguyễn Hoài Nam đi qua cổng nhà chị Ngô Thị Vân (xã Nam Thành), bọn chúng phát hiện chị Ngô Thị V đang khóa cửa, chuẩn bị ra khỏi nhà, chúng chờ chị Vân đi sẽ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Khi chị Vân đã đi khỏi nhà, Quy đứng phía ngoài cảnh giới, Nam trèo qua bờ tường rào đi vào trong khu vực nhà ở của bà Ngô Thị Vân tìm kiếm tài sản. Tại đây, Nam đột nhập vào phòng ngủ của gia đình chị Vân, cạy tủ quần áo lấy được một chiếc ví đựng tiền, bên trong có 38 triệu đồng và 01 điện thoại di động. Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 31/3/2021, hai đối tượng Nguyễn Trạch Quy và Nguyễn Hoài Nam đột nhập nhà chị Phùng Thị Tám (trú tại thị trấn Yên Thành), lấy trộm 7 triệu đồng tiền mặt, khoảng 7-8 tờ USD và 1 chiếc laptop nhãn hiệu Dell.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước khi thực hiện trộm cắp tài sản, các đối tượng thường có thời gian khảo sát, nghiên cứu thời gian vắng mặt của chủ tài sản. Khi thấy thời cơ thuận lợi, bọn chúng cắt cử một tên cảnh giới, đối tượng còn lại đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Ngoài ra, một số vụ trộm tài sản khác bọn chúng thực hiện khi thấy tài sản không có người trông coi.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng trên về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tác giả: Đức Thắng

Nguồn tin: baovephapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP