Thể thao

Bán vé online trận Việt Nam-Malaysia vừa mở vài phút đã tê liệt

Mới chính thức mở bán vé online trận Việt Nam - Malaysia từ 10 giờ sáng 10-12, nhưng chỉ vài phút sau, các trang mạng trong hệ thống bán vé của VFF đã bị sập hoàn toàn, mọi giao dịch đều bị ngưng trệ.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đúng 10 giờ sáng nay 10-12, VFF bắt đầu mở bán vé trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 lượt về giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 15-12 tới bằng hình thức bán online theo 2 địa chỉ: https://vebongdaonline.vn , https://vebongdaonine.com.vn. Giống như lần đầu bán vé online trận bán kết lượt về Việt Nam - Philippines, nhiều người người hâm mộ vừa vào đặt vé ngay sau giờ mở bán bắt đầu lúc 10 giờ sáng 10-12 thì cả 2 trang bán vé này đều bị lỗi hoặc báo không giao dịch được.

Địa chỉ bán vé Online vừa mở đã sập

Nhiều người hâm mộ bóng đá đã tỏ ra bất bình với khâu bán vé online của VFF. Bởi nhiều người hâm mộ đã rất hy vọng vào giải pháp bán vé trực tuyến có thể tạo nên sự công bằng hơn cho người hâm mộ bóng đá trên cả nước có cơ hội đến sân để cổ vũ đội tuyển quốc gia.

Theo thông báo của VFF, thời gian bán vé, BTC sẽ tiến hành mở bán vé theo 4 đợt: ngày 10-12: 10 giờ 2.500 vé; 16 giờ 2.500 vé; 22 giờ 2.800 vé; 10 giờ ngày 11-12 mở bán 2.500 vé.

VFF cho biết có 4 mệnh giá được bán ra trong trận chung kết là 200.000 - 350.000 - 500.000 - 600.000 đồng. Mỗi người chỉ được mua một lần bằng CMND hoặc thẻ căn cước công dân với số lượng 2 vé cùng mệnh giá.

Tác giả: Ng. Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP