Trong nước

21 tấn mực khô hôi thối trên đường ra Bắc tiêu thụ

Số thực phẩm bẩn được đựng trong hàng trăm bao tải đã mốc xanh và bốc mùi hôi thối. Nhà chức trách xác định hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 6/5, Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 1A, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã bàn giao phương tiện cùng lô hàng hơn 21 tấn mực khô bốc mùi cho Chi cục Quản lý thị trường xử lý tiêu hủy.


Số mực mốc xanh và bốc mùi hôi thối. Ảnh: CS.

Trước đó khoảng 13h ngày 5/5, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa), tổ cảnh sát phát hiện xe tải biển Quảng Nam vi phạm giao thông nên yêu cầu dừng xử lý hành chính.

Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải buộc kín, bên trong chứa mực khô, tổng trọng lượng hơn 21 tấn. Hầu hết số mực đã mốc xanh và bốc mùi hôi thối khó chịu.

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng bẩn. Ảnh: CS.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Tiến Thông (54 tuổi, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng. Anh này khai, đang vận chuyển thuê số mực nói trên từ Quảng Ngãi ra Bắc Ninh bán cho các đại lý.

Tác giả bài viết: Lê Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP