Thể thao

Công Phượng, HAGL và chuyện con dao hai lưỡi

Muốn tạo bất ngờ cho đại diện Thủ đô, người Gia Lai bố trí vị trí chơi lạ lẫm cho Công Phượng.

Ở vòng 3 V.League 2017, HAGL sẽ làm khách trên sân của Hà Nội FC. Sau 2 trận thua gần nhất, đội bóng Phố núi rất cần có điểm để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, Hàng Đẫy luôn là chốn đi dễ khó về.

Vấn đề dứt điểm, kết thúc đang khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn đau đầu. Cặp tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn chưa thể ‘nổ súng’. Để giải quyết, ông chọn phương pháp khá đặc biệt.


Công Phượng tâng bóng trong buổi tập chiều 17/1. (Ảnh: VNN)

Trong buổi tập chiều 17/1, ngoài những mảng miếng phối hợp nhỏ quen thuộc, HAGL có sự xáo trộn lớn về mặt đội hình. Cụ thể, Công Phượng được kéo xuống, đá… tiền vệ.

Tại vai trò mới, chân sút xứ Nghệ tích cực di chuyển, cầm bóng tốt. Anh thi đấu nhiệt tình và nổi bật ở khu trung tuyến; thi thoảng còn mạnh dạn dứt điểm từ xa.

Nếu cứ giữ nguyên sơ đồ chiến thuật kiểu vậy, nhiều khả năng, chiều nay, Công Phượng sẽ đá cặp cùng Ideguchi ở tuyến giữa HAGL. Người sắm vai mũi nhọn trên hàng công thay thế là Châu Ngọc Quang.

Nước đi này rất bất ngờ. Bởi Công Phượng dù khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ, tuy nhiên, thành danh trong vai trò tiền đạo. Lâu nay, cầu thủ 21 tuổi gần như không xuất hiện ở khung trung tuyến. Anh, chỉ đôi khi lùi thấp, chơi hộ công.


Nụ cười của Công Phượng trên sân tập. (Ảnh: VNN)

Bây giờ, sự thay đổi là cần thiết với HAGL. Tuy nhiên, giải pháp nêu trên chẳng khác nào con dao hai lưỡi.

Với nền tảng kỹ thuật tốt, có thể, Công Phượng góp phần cầm và phân phối bóng hiệu quả. Từ đó, mang tới một thế trận tấn công mạch lạc. Còn ngược lại, thiếu anh, tuyến tiền đạo sẽ bị hạn chế sức mạnh phần nào.

Khi đối thủ là ĐKVĐ Hà Nội FC – một đội bóng không hề dễ chơi, việc đột ngột thay đổi nhân sự xem ra hơi liều lĩnh; chuyện thử nghiệm, nói cách khác, dễ rơi vào trường hợp sai thời điểm, sai đối tượng.

HLV Quốc Tuấn, thêm nữa, đang quá chú tâm vào Công Phượng. Ông mải miết nâng tầm hàng công, mà quên mất hàng phòng ngự cũng đang chơi tệ hại: để thủng lưới 3 bàn sau 2 trận, cùng vô số tình huống hớ hênh.

Dẫu sao, nói gì thì nói, chuyện đúng, sai hay hiệu quả của công cuộc cách tân phải chờ tới khi bóng lăn mới biết!

Trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL sẽ được diễn ra vào lúc 17h, ngày 18/1.

Tác giả bài viết: Trần Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP